Kết quả tìm kiếm cho "Khen thưởng 9 tập thể và 12 cá nhân"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 542
Ngày 12/5, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Đảng ủy Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đại tá Ngô Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 Hải quân chủ trì hội nghị. Chuẩn Đô đốc Trịnh Xuân Tùng, Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tham dự.
Ngày 10/5, chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương lao động giỏi, lao động sáng tạo (giai đoạn 2020 - 2025); sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 07/NQ-TLĐ của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Đồng thời tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 52/CT-TW, ngày 9/1/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống tinh thần của công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.
Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang được thành lập năm 2010, do ông Nguyễn Hữu Khánh (nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang) sáng lập. Trải qua 15 năm hoạt động, quỹ trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng ngàn học sinh, sinh viên, cá nhân tiêu biểu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho quê hương, đất nước.
Sáng 4/5, Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang long trọng tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập. Ngần ấy thời gian qua, quỹ đã trở thành điểm tựa vững chắc và đồng hành cùng hàng nghìn học sinh, sinh viên, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, giúp nhiều tài năng trong tỉnh tỏa sáng và có những đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước.
Gây rối tại phòng thi công chức có thể bị xử lý hình sự; bỏ Tổ liên ngành điều hành giá xăng dầu... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện về việc đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Long Xuyên vừa ghi dấu ấn đậm nét khi trở thành địa phương đầu tiên của tỉnh An Giang hoàn thành xuất sắc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đặc biệt, TP. Long Xuyên "về đích” sớm hơn so kế hoạch của thành phố và tỉnh đặt ra 3 tháng, trước kế hoạch của Trung ương 9 tháng.
Bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) là 2 chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Năm 2025, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tỉnh phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ BHYT, người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
“Mục tiêu 3.000km cao tốc vào cuối năm 2025 là khả thi, chúng ta đã thấy hình hài con đường cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau. Song, không chủ quan, mà phải tiếp tục phát huy tinh thần tiến công, thần tốc, đột phá hơn nữa; quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó; phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền; tăng cường kiểm tra, đôn đốc” - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
Thông tư 24/2021/TT-BCA của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp (DN), cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” (ANTT), năm 2024 được triển khai trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tốt, từng bước đi vào chiều sâu, có nền nếp, góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phục vụ tốt cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Kết quả đạt gần 95% vượt so với chỉ tiêu Bộ Công an đề ra là 80%.
Phong trào "Ba đảm nhiệm," sau này đổi thành "Ba đảm đang” của phụ nữ Việt Nam ra đời cách đây tròn 60 năm, ngày 23/3/1965 đã trở thành một mốc son chói lọi trong lịch sử phong trào phụ nữ Việt Nam.
Hôm nay (19/3), Đảng bộ và Nhân dân tỉnh An Giang rộn ràng niềm vui đón bằng UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc, thúc đẩy vị thế của văn hóa Việt Nam trên bản đồ di sản thế giới. Đồng thời, là thành quả của hành trình 7 năm lập hồ sơ cho di sản vô giá này.